Hóa thạch rồng biển 180 triệu năm tuổi lộ diện ở Anh

Vân Ánh-Thứ ba, ngày 11/01/2022 13:16 GMT+7

VTV.vn - Hóa thạch của một con thằn lằn cá, thường được gọi là rồng biển, đã được phát hiện ở nước Anh.

Hóa thạch khổng lồ này cho thấy rõ loài thằn lằn cá có hình dáng như cá heo, nó có thể dài đến 25 mét, nhưng hóa thạch vừa được công bố thì dài 10 mét. Hóa thạch được tìm thấy vào tháng 2 năm ngoái ở vùng Midlands, miền Trung nước Anh và được cho là đã 180 triệu năm tuổi.

Thằn lằn cá được gọi là rồng biển bởi nó có mắt to và răng, loài này đã tuyệt chủng vào khoảng 90 triệu năm trước đây.

Hóa thạch “quái vật biển” Trias dài gần 17m được tìm thấy tại Nevada Hóa thạch “quái vật biển” Trias dài gần 17m được tìm thấy tại Nevada

VTV.vn - Loài vật này sống cách đây tới 247 triệu năm, có hình dáng và kích cỡ cực kì ấn tượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước