Hoài nghi về khả năng Nga - Mỹ có thể dàn hòa

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 21:41 GMT+7

Tổng thống Nga - Mỹ tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở TP Hamburg, Đức. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao Nga - Mỹ đã làm dấy lên những hoài nghi về khả năng Moscow và Washington có thể dàn hòa với nhau.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, các quan chức ngoại giao Nga - Mỹ vừa có cuộc gặp gỡ tại Washington (Mỹ) để giải quyết tranh cãi xoay quanh việc Mỹ tịch thu những cơ sở ngoại giao của Nga tại nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon tại Washington. Đôi bên đã có kế hoạch gặp nhau từ tháng 6 nhưng phải hoãn lại sau khi Mỹ đưa thêm 38 cá nhân, tổ chức của Nga vào danh sách trừng phạt vì liên quan đến vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Tuy nhiên, dường như cuộc gặp giữa ông Ryabkov và ông Shannon không đạt được kết quả nào khả quan.

Những dấu mốc chính của sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga Những dấu mốc chính của sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga Nga yêu cầu Mỹ giải quyết vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga yêu cầu Mỹ giải quyết vụ trục xuất 35 nhà ngoại giao Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ: Chương mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc? Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ: Chương mới cho mối quan hệ giữa hai cường quốc?

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước