Hoạt động chế tạo tại Trung Quốc giảm tháng thứ hai liên tiếp

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 31/05/2023 18:36 GMT+7

Công nhân Trung Quốc làm việc. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 5 này đã giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Theo số liệu vừa được Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố hôm nay, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) - thước đo chủ chốt đối với sản lượng của các nhà máy - đã giảm xuống 48,8 trong tháng 5.

Như vậy, chỉ số này tiếp tục giảm sau khi xuống mức 49,2 trong tháng 4, đảo ngược xu hướng tăng trưởng của ba tháng liên tiếp trước đó.

Mức dưới 50 cho thấy lĩnh vực sản xuất bị thu hẹp. Các đơn đặt hàng mới, trong đó có các đơn hàng xuất khẩu, hiện đã giảm tháng thứ hai liên tiếp.

Tuy nhiên, đà giảm được nhận định đã chậm lại, 11 trong số 21 lĩnh vực khảo sát vẫn ở trong vùng tăng trưởng, đặc biệt là các lĩnh vực như công nghệ cao và sản xuất thiết bị y tế, thiết bị hàng không hay thiết bị điện.

Trung Quốc ứng dụng công nghệ thông minh trong mỏ than Trung Quốc ứng dụng công nghệ thông minh trong mỏ than

VTV.vn - Trung Quốc đang sử dụng công nghệ thông minh để giảm số lượng thợ mỏ dưới lòng đất và đảm bảo sự an toàn của các thợ mỏ trong tình huống xảy ra sự cố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước