Pháp lập trung tâm xử lý đơn xin tị nạn ở Lybia

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 13:56 GMT+7

(Ảnh minh họa)

VTV.vn - Pháp sẽ thành lập các "điểm nóng" tại Libya trong mùa Hè này để xử lý đơn xin tị nạn của những người tìm cách đến châu Âu qua Địa Trung Hải.

Đây là nỗ lực mới nhất của Pháp vừa được Tổng thống Macron thông báo, nhằm ngăn chặn dòng người di cư tới châu Âu.

Phát biểu sau chuyến thăm đến một trại tị nạn, Tổng thống Pháp cho biết mục đích của việc thiết lập các trung tâm này là ngăn mọi người tiếp tục liều mạng đến châu Âu, trong khi họ không có đủ điều kiện để xin tị nạn.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kể từ đầu năm đến nay, hơn 100.000 người đã thực hiện những chuyến đi nguy hiểm trên biển để tới châu Âu. Phần đông trong số họ cập bờ ở Italy - quốc gia EU gần Bắc Phi nhất. Sau đó, từ Italy, người di cư sẽ tới các quốc gia khác, trong đó có Pháp.

Những lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ Những lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ

VTV.vn - Một cặp vợ chồng 90 tuổi hiện sống trên hòn đảo Isle de Jean Charles đang chìm dần tại bang Lousiana có nguy cơ trở thành lớp người tị nạn môi trường đầu tiên của Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước