Hoạt động nhân đạo tại Yemen gặp khó khăn do dịch COVID-19

Nhóm phóng viên THVN tại Mỹ-Thứ năm, ngày 30/07/2020 06:13 GMT+7

Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu tại cuộc họp của HĐBA về tình hìnhYemen. (Nguồn: Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ)

VTV.vn - Hội đồng Bảo an LHQ vừa tiến hành phiên thảo luận hàng tháng về tình hình tại quốc gia có cuộc nội chiến kéo dài - Yemen.

Đây là một trong các cuộc họp trực tiếp được tổ chức trở lại tại Trụ sở Liên Hợp Quốc trong thời gian gần đây khi New York đã nới lỏng giãn cách xã hội.

Theo các đại diện Liên Hợp Quốc tại Yemen, gần đây, các bên liên quan đã vi phạm lệnh ngừng bắn, tấn công nhằm vào dân thường khiến nhiều người thiệt mạng và cản trở công việc của Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Yemen, hoạt động nhân đạo gặp khó khăn do dịch COVID-19.

HĐBA đề nghị các bên tuần thủ lệnh ngừng bắn, kêu gọi các quốc gia tăng tài trợ cho Yemen để giải quyết nguy cơ mất an ninh lương thực và chống dịch COVID-19.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý phát biểu ủng hộ kế hoạch hòa bình 3 điểm của đại diện Liên Hợp Quốc về Yemen, kêu gọi các bên trong và ngoài Yemen sớm đạt lệnh ngừng bắn.

Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Yemen Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về tình hình Yemen Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về tình hình Yemen Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết về tình hình Yemen Hội đồng Bảo an họp kín về tình hình Yemen Hội đồng Bảo an họp kín về tình hình Yemen

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước