Học sinh Mỹ cân nhắc việc học đại học

Lê Minh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 28/10/2018 13:22 GMT+7

VTV.vn - Nhiều học sinh Mỹ đang cân nhắc liệu có nên đầu tư cho việc học đại học hay không.

Trên các báo Mỹ tuần qua, bên cạnh những thông tin nóng liên quan đến diễn biến vụ bom thư hay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm tới thông tin có gần một nửa số sinh viên Mỹ tốt nghiệp phải nhận việc làm đầu tiên thấp hơn năng lực chuyên môn của họ.

43% sinh viên tốt nghiệp Đại học Mỹ có việc làm đầu tiên dưới năng lực chuyên môn. Điều này đang khiến học sinh Mỹ cân nhắc liệu có nên đầu tư cho việc học đại học hay không. Đó là vấn đề tờ Thời báo phố Wall đưa ra trong bài viết hôm 26/10.

Bài viết dẫn báo cáo của Burning Glass Technology cho thấy hơn 80% sinh viên tốt nghiệp các ngành dịch vụ chăm sóc cá nhân hay nấu ăn phải nhận việc làm đầu tiên không đòi hỏi bằng Đại học. Con số này đối với an ninh, cảnh sát là 65%; khả quan nhất là kỹ sư công nghệ với 29%. Điều này đồng nghĩa với việc họ chỉ được trả mức lương khoảng 36.000 USD/năm thay vì 46.000 USD với đúng bằng cấp.

Tờ Bưu điện Washington cảnh báo tình trạng này không thể xem là ngắn hạn hay tạm thời, bởi đối với kỹ sư công nghệ thông tin, nếu việc làm đầu tiên dưới mức năng lực chuyên môn, họ nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục ở tình trạng tương tự từ 5 - 10 năm tiếp theo. Đối với phụ nữ thì còn tồi tệ hơn. Điều này ảnh hưởng lớn và lâu dài đến thu nhập và cuộc sống của họ, khi khoản vay để học đại học vẫn luôn đè nặng.

Vậy làm thế nào để những sinh viên đang theo học các ngành hiện có tỉ lệ tuyển dụng không tương xứng cao thoát ra khỏi tương lai u ám? Bài viết trên tờ Fox Business với tiêu đề "Chuyên ngành đại học nào có triển vọng việc làm tốt nhất và sấu nhất" đã đưa ra lời khuyên, đó là sinh viên cần phải chủ động và linh hoạt.

Theo đó, nếu đang học những ngành có triển vọng tuyển dụng không tương xứng cao, sinh viên có thể lựa chọn các chuyên ngành chuyên sâu đang có nhu cầu tuyển dụng cao, ví dụ như chuyên ngành tài chính trong lĩnh vực kinh doanh. Thêm vào đó, họ cũng cần tự trau dồi cho mình những kỹ năng chuyên sâu hơn trong chuyên ngành đó để tự tạo cho mình lợi thế cạnh tranh khi tốt nghiệp ra trường, cách tốt nhất là tìm cơ hội đi thực tập được càng nhiều càng tốt.

Tuy nhiên, bài viết cũng nhấn mạnh, dù thế nào đi chăng nữa, việc có tấm bằng cử nhân vẫn luôn mở ra cơ hội việc làm tốt hơn. Bởi theo nghiên cứu của trường Đại học Georgetown, những công việc đòi hỏi bằng cử nhân hiện đang chiếm hơn một nửa số lượng công việc được cho là có thu nhập tốt tại Mỹ, tăng hơn 18% so với thời điểm năm 1991. Những thông tin này ít nhiều cũng đáng để sinh viên và các bậc phụ huynh có con đang hoặc sắp bước vào các trường Đại học quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước