Học sinh Philippines sẽ không đi học lại cho đến khi có vaccine COVID-19

Hoài Linh-Thứ năm, ngày 28/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết ông sẽ không cho phép học sinh quay lại trường học cho đến khi có vaccine phòng COVID-19, theo Channel News Asia.

Theo kế hoạch, 25 triệu học sinh tiểu học và trung học ở Philippines sẽ quay trở lại trường học vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tối 26/5, Tổng thống Philippines Duterte đánh giá rủi ro từ việc mở cửa lại trường học là quá lớn, bất chấp tình trạng ở nhà hiện nay ảnh hưởng nhiều đến việc học tập của học sinh.

"Thảo luận về việc mở cửa trường học sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi tôi chắc chắn rằng việc đó thật sự an toàn. Với tôi, trước hết phải có vaccine đã, lúc đó mới đảm bảo an toàn. Nếu không học sinh nào được tốt nghiệp, việc đó cũng không sao cả", ông Duterte phát biểu.

Học sinh Philippines sẽ không đi học lại cho đến khi có vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh tại Manila, Philippines được kiểm tra nhiệt độ cơ thể trước khi vào học hôm 31/1. (Nguồn: AP)

Tại Philippines, năm học ở các trường công lập thường từ tháng 6 năm này đến tháng 4 năm sau, nhưng giới chức trách đã quyết định lùi lịch khai giảng vì số ca mắc COVID-19 vẫn đang gia tăng. Nhiều hoạt động khác ở Philippines cũng đang đình trệ vì lệnh đóng cửa chống COVID-19.

Hiện nay, dù có nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới đang nỗ lực để tìm ra vaccine phòng COVID-19 một cách nhanh nhất, nhưng đến nay vẫn chưa rõ đến khi nào mới có được loại vaccine hiệu quả mà có thể phân phối trên quy mô lớn.

Nhằm giảm tình trạng tập trung học sinh tại trường, Bộ Giáo dục Philippines đã công bố một loạt các biện pháp học từ xa, bao gồm các lớp học trực tuyến có thể sẽ được áp dụng trong năm học tới. Tuy nhiên, Philippines hiện có hàng triệu người sống trong cảnh nghèo đói và không thể truy cập Internet tại nhà, đặt ra thách thức đối với khả năng duy trì hình thức học trực tuyến.

Hiện tại, Philippines ghi nhận hơn 15.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 904 trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước