Tổng thống Philippines đe dọa áp đặt thiết quân luật

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 06:15 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Arabian Business)

VTV.vn - Tổng thống Philippines hôm 24/4 đe dọa ban bố tình trạng thiết quân luật nếu các nhóm phiến quân cản trở dòng hàng viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19.

Tổng thống Philippines cũng yêu cầu quân đội, cảnh sát sẵn sàng trong trường hợp áp đặt thiết quân luật.

Trước đó có thông tin, nhóm phiến quân đã sát hại 2 binh sĩ, những người hộ tống việc giao tiền và thực phẩm cho một số làng tại Philippines, trong khi chính phủ nước này đang cố gắng kiềm chế số ca lây nhiễm COVID-19 đang ngày càng tăng.

Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô Manila chống COVID-19 đến giữa tháng 5 Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô Manila chống COVID-19 đến giữa tháng 5

VTV.vn - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố gia hạn lệnh phong tỏa tại thủ đô Manila ít nhất đến ngày 15/5 trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm của COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước