Hội nghị cấp cao Hòa bình Nelson Mandela

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/09/2018 14:05 GMT+7

VTV.vn - Liên Hợp Quốc hôm 24/9 đã tổ chức Hội nghị cấp cao Hòa bình Nelson Mandela, 1 ngày trước khi khai mạc kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Bức tượng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela được trưng bày tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) trong ngày khánh thành ngày 24/9.

Hội nghị cấp cao Hòa bình Nelson Mandela được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Tổng thống Nam Phi nhằm vinh danh những cống hiến và đóng góp của ông trong cuộc đấu tranh vì công lý, hòa bình và hòa giải dân tộc.

Bức tượng cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid đã được khánh thành tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York.

Cố Tổng thống Mandela là nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới nhận được vinh dự lớn lao khi được đặt tượng tại trụ sở của Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hòa bình Nelson Mandela lần đầu tiên được tổ chức, Tổng Thư ký Line Hợp Quốc Antonio Guterres khẳng định, cố Tổng thống Mandela là người đại diện cho những giá trị cao nhất của LHQ trong đó có hòa bình, lòng vị tha. Cuộc đấu tranh của ông chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid đã trở thành biểu tượng cho tự do và quyền con người trên toàn thế giới.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel kêu gọi các nước trên thế giới cần đối phó với nguồn gốc của xung đột, đặc biệt là tình trạng đói nghèo, nhằm mang lại hòa bình cho thế giới.

Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố chọn thập niên 2019-2028 là "Thập kỷ hòa bình Nelson Mandela" tại hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước