Hội nghị COP25 đạt thỏa thuận khiêm tốn vào phút chót

Bích Thảo (VTV8)-Thứ hai, ngày 16/12/2019 06:42 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Mặc dù đã được kéo dài thêm 2,5 ngày so với kế hoạch, Hội nghị COP25 chỉ đạt được một thỏa thuận rất khiêm tốn vào phút chót.

Theo đó, các đại biểu chỉ đạt được sự nhất trí về việc đẩy mạnh cắt giảm khí thải carbon, còn vấn đề thị trường carbon sẽ được để lại đến hội nghị sau.

Cụ thể, các đoàn đại biểu nhất trí sẽ đưa ra kế hoạch cắt giảm khí thải mới tại hội nghị tổ chức ở Glasgow vào năm 2020, đồng thời xác định rõ khoảng cách giữa thực trạng với khuyến cáo của khoa học để tránh gây ra những thảm họa khí hậu không thể đảo ngược. Ngoài ra, tại hội nghị, các nước giàu cũng đồng ý sẽ đưa ra đảm bảo về việc tuân thủ cam kết cắt giảm khí thải của mình trước cuối năm 2020. 

Tuy nhiên,  bên cạnh những điều nhất trí trên, các bên vẫn còn bất đồng về nhiều vấn đề gai góc liên quan đến cơ chế xây dựng thị trường carbon và việc yêu cầu các nước phát thải lớn phải tăng mức cam kết cắt giảm của mình. Các nước đang phát triển tiếp tục chỉ trích các nước giàu đang chệch hướng trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Hội nghị COP25: EU kêu gọi tìm tiếng nói chung cho vấn đề khí hậu Hội nghị COP25: EU kêu gọi tìm tiếng nói chung cho vấn đề khí hậu

VTV.vn - EU hối thúc các bên tham gia Hội nghị COP25 tìm tiếng nói chung cho nỗ lực cắt giảm khí thải trong bối cảnh đang diễn ra ngày làm việc cuối cùng của hội nghị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước