Hội nghị Phối hợp hành động và xây dựng lòng tin châu Á tại Trung Quốc

Thái Bình (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 28/04/2016 21:43 GMT+7

VTV.vn - Sáng 28/4, hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 5 của Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin châu Á đã diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu nhấn mạnh về những mối đe dọa với an ninh khu vực như chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Hội nghị đã thông qua một tuyên bố chung kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân "một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Với chủ đề "Thúc đẩy an ninh thông qua đối thoại", cuộc họp tập trung thảo luận các thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay ở châu Á. Các nước cho rằng, khủng bố quốc tế, chủ nghĩa cực đoan bạo lực là mối đe doạ chung; cộng đồng quốc tế cần cùng nhau hợp tác nhằm ngăn ngừa và loại bỏ hiểm hoạ này.

Các phát biểu tại hội nghị đều khẳng định lòng tin là rất quan trọng; việc xây dựng được lòng tin phụ thuộc vào cách hành xử của các nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận giữa các bên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước