Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/07/2017 07:43 GMT+7

VTV.vn - Các bên sẽ xem xét khả năng thiết lập một Ủy ban hòa giải Syria, thảo luận việc bảo đảm tiếp cận nhân đạo và khôi phục hạ tầng cơ sở bị tàn phá.

Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria vừa được khai mạc với chủ đề chính tập trung vào việc thiết lập 4 vùng giảm căng thẳng trên lãnh thổ Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, các bên sẽ xem xét khả năng thiết lập một Ủy ban hòa giải Syria, thảo luận việc bảo đảm tiếp cận nhân đạo và khôi phục hạ tầng cơ sở bị tàn phá.

Theo thỏa thuận ký hồi tháng 5, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thành lập 4 vùng phi quân sự tại Syria. Thỏa thuận này định ra các khu vực mà cả quân chính phủ và phe đối lập sẽ ngừng các hành động thù địch, bao gồm cả hoạt động không kích, trong vòng 6 tháng.

Theo ghi nhận, bạo lực đã giảm đáng kể trong những tuần đầu. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể thống nhất ranh giới cụ thể của các vùng giảm căng thẳng này theo đúng thời hạn 4/7, cũng như quyết định bên nào sẽ giám sát hoạt động ngừng bắn và thông qua phương thức như thế nào.

Đánh bom xe ở Syria, 8 người thiệt mạng Đánh bom xe ở Syria, 8 người thiệt mạng Gần nửa triệu người Syria đã hồi hương Gần nửa triệu người Syria đã hồi hương Người kể chuyện tại các quán cà phê ở Syria Người kể chuyện tại các quán cà phê ở Syria

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Syria

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước