Hội nghị tái thiết cho Iraq

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/02/2018 07:02 GMT+7

Thành phố Mosul, Iraq, bị tàn phá nặng nề sau cuộc chiến chống IS. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hội nghị quốc tế về tái thiết cho Iraq đã diễn ra tại Kuwait thu hút sự tham gia của các cường quốc kinh tế, cũng như các tổ chức trong khu vực và quốc tế.

Hội nghị tập trung vào những đóng góp cần thiết để xây dựng lại đất nước Iraq sau nhiều năm chiến tranh và xung đột lan rộng khắp các khu vực tại nước này.

Tại Hội nghị, nước chủ nhà Kuwait đã cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD giúp quốc gia láng giềng tái thiết đất nước. Thổ Nhĩ Kỳ cũng cam kết sẽ cho vay và đầu tư tổng cộng 5 tỷ USD. Trong khi đó, Saudi Arabia và Qatar lần lượt cho biết sẽ cung cấp 1,5 tỷ và 1 tỷ USD.

Bộ Kế hoạch của Iraq ước tính ước này cần 88,2 tỷ USD cho công cuộc tái thiết sau chiến tranh và khủng hoảng kinh tế.

Cần hơn 88 tỷ USD để tái thiết Iraq Cần hơn 88 tỷ USD để tái thiết Iraq

VTV.vn - Iraq sẽ cần tới hơn 88 tỷ USD để xây dựng lại đất nước sau chiến tranh. Đây là thông tin từ Hội nghị quốc tế về tái thiết Iraq đang diễn ra tại Kuwait.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước