Người dân Mosul và những thách thức tái thiết cuộc sống

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 16:16 GMT+7

VTV.vn-Sau khi ăn mừng thắng lợi trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Mosul (Iraq), chính phủ và người dân Mosul cùng thực hiện nhiệm vụ tái thiết cuộc sống.

Theo thống kê của Bộ Di cư và di tản Iraq, có khoảng 920.000 người dân rời bỏ Mosul để lánh nạn. Trong dòng người trở về quê hương những ngày này, có nhiều người đã mất hết tất cả, cả tài sản và gia đình.

Ông Mahmoud, người dân Mosul, cho biết: "Tôi hy vọng chính phủ sẽ sớm tái thiết Mosul, tạo dựng an ninh và sự ổn định tại đây. Bên cạnh đó, cần bù đắp cho những mất mát to lớn mà người dân Mosul đã phải gánh chịu".

Nhiều người thậm chí còn lo ngại, một thảm họa xã hội có thể xảy ra nếu những biện pháp cần thiết không sớm được triển khai.

Ông Khattab Mohammed Said al Najjar, người dân Mosul, nói: "Khu vực Tây Mosul là vấn đề lớn nhất mà chính phủ cần phải giải quyết. Nếu không được quan tâm chu đáo, tình hình tại đây sẽ trở nên tồi tệ và mang lại những thiệt hại lớn hơn".

Để giảm bớt sự lo lắng của người dân, giới chức Iraq đã cam kết sẽ sớm giúp cuộc sống tại Mosul trở lại bình thường.

Ông Jassem Mohammed Al-Jaff, Bộ trưởng Bộ Di cư và di tản Iraq, cho biết: "Về mặt an ninh, quân đội thông báo là thành phố đã an toàn, cho phép dân thường trở về. Nhưng trước hết, chúng tôi phải tái xây dựng lại hệ thống cơ sở hạ tầng, dân sinh".

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước