Iraq sẽ tái thiết các di tích sau khi giải phóng Mosul

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 23/06/2017 15:59 GMT+7

Đền thờ al-Nuri đã bị phá hoại. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thủ tướng Iraq đã đưa ra tuyên bố tái thiết các di tích sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS phát đi hình ảnh phá hoại nhiều đền thờ linh thiêng tại Mosul.

Thủ tướng Haider al-Abadi nêu rõ hành động IS phá hoại đền thờ al-Nuri cùng tòa tháp Hadba thể hiện sự thừa nhận thất bại của tổ chức này.

Ông Abadi tuyên bố Iraq sẽ tái thiết các khu vực trên sau khi giải phóng Mosul bởi đây là những di sản không chỉ của Iraq mà là của cả nhân loại. Hiện chỉ còn một số khu vực ở Mosul bị IS kiểm soát và ông Abadi tin rằng lực lượng Iraq sẽ giải phóng thành phố này trong một vài ngày tới.

Theo ông Abadi, thiệt hại do IS tàn phá cơ sở hạ tầng tại nhiều thành phố của Iraq đã lên tới hơn 100 tỷ USD. Thành phố Mosul, cách Thủ đô Baghdad khoảng 400km về phía Bắc, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS kể từ tháng 6/2014.

Các lực lượng Iraq tiến hành các đợt tấn công từ tháng 10/2016 nhằm giành lại thành phố này và đến tháng 1/2017 đã kiểm soát được khu vực phía Đông thành phố.

Iraq mở cuộc tấn công vào khu vực thành cổ Mosul Iraq mở cuộc tấn công vào khu vực thành cổ Mosul Lực lượng an ninh Iraq kiểm soát hoàn toàn Thành Cổ Mosul Lực lượng an ninh Iraq kiểm soát hoàn toàn Thành Cổ Mosul Gần 1.000 người bị ngộ độc thực phẩm tại khu trại tị nạn ở Iraq Gần 1.000 người bị ngộ độc thực phẩm tại khu trại tị nạn ở Iraq

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước