Hơn 130 nước cam kết mức phát thải ròng carbon bằng 0

Quang Duy - Văn Sơn-Thứ hai, ngày 01/11/2021 19:23 GMT+7

Hội nghị COP26 là sự kiện khí hậu quan trọng trên toàn thế giới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu COP26 bắt đầu từ hôm qua sẽ kéo dài đến thứ Sáu tuần tới tại Glasgow, Vương quốc Anh.

Các nhà tổ chức xác định hai trong số những mục tiêu lớn của COP26 lần này là giữ mức tăng nhiệt độ của Trái đất đến năm 2100 không quá 1,5 độ C và Thúc đẩy các cam kết phát thải ròng carbon bằng 0.

Mức tăng nhiệt 1,5 độ C được đặt ra trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu năm 2015. Các khoa học cho biết, mức tăng nhiệt này giúp giới hạn các tác động gây hại của biến đổi khí hậu. Tốc độ Trái đất ấm lên không quá nhanh cũng giúp đảm bảo an ninh lương thực, an ninh nguồn nước. Về mặt sinh học, sự ấm lên chậm còn giúp hệ sinh thái, xã hội loài người có thêm thời gian thích nghi dần dần.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cảnh báo, nền văn minh Trái đất có thể sụp đổ như đế chế La Mã, nếu các nhà lãnh đạo không thể đồng thuận giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu. Một trong những hệ quả đáng sợ nhất của sự nóng lên toàn cầu chính là tình trạng nước biển dâng.

Chuyên trang khoa học Nature đăng nghiên cứu dự báo băng tan ở Nam Cực sẽ khiến mực nước biển dâng cao 2,5m vào năm 2030. Hàng trăm triệu người sống ở các hòn đảo, các khu vực ven biển sẽ bị mất nhà cửa.

Dải băng ở Nam Cực tan chảy theo xu hướng không thể đảo ngược và nếu nhiệt độ trung bình của bề mặt Trái đất tăng thêm 3 độ C vào năm 2100 thì mực nước biển sẽ dâng đến 6,5m, nhấn chìm các thành phố và đẩy cuộc sống của hàng tỷ người vào cảnh khó khăn cùng cực.

Để ngăn chặn viễn cảnh này, đến nay đã có hơn 130 nước cam kết mức phát thải ròng carbon bằng 0, với các mục tiêu từ nay đến năm 2060. Có nghĩa các nước sẽ đạt mức phát thải khí carbon bằng 0, bằng cách cân bằng lượng carbon được giải phóng với một lượng bù phát thải carbon tương đương.

Tham dự Hội nghị COP26 lần này, đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ cho thấy sự chủ động trong việc thực hiện nghĩa vụ ứng phó với biến đổi khí hậu của mình. Việt Nam cam kết giảm 9% lượng phát thải bằng nội lực và 27% nếu có sự hỗ trợ của nước ngoài.

Australia cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050 Australia cam kết đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050

VTV.vn - Cam kết trên được đưa ra vài ngày trước khi Thủ tướng Scott Morrison lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) tại Scotland.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước