Hơn 160.000 người dân Đông Ukraine xếp hàng xin quốc tịch Nga

My Bình (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/12/2019 17:31 GMT+7

Lãnh đạo "Bộ tứ Normandy" họp về Ukraine tại Pháp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Hơn 160.000 người dân ở Đông Ukraine xin cấp hộ chiếu Nga và Moscow đã trao quyền công dân cho 125.000 người.

Đây là bước đi có thể kéo theo những phản ứng dữ dội từ phía chính quyền Kiev.

Tháng 4/2019, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cho phép người dân ở hai khu vực ly khai Đông Ukraine là Donetsk và Luhansk làm thủ tục chuyển quốc tịch Ukraine thành quốc tịch Nga chỉ bằng vài giấy tờ đơn giản cùng một tờ đơn viết tay. 

Từ khi cuộc nội chiến Ukraine nổ ra vào năm 2014, người dân ở miền Đông Ukraine phải sống lay lắt trong tình trạng thiếu thốn, nguy hiểm đến tính mạng. Thông báo của Bộ Nội vụ Nga được đưa ra khi Tổng thống Nga Putin đang thảo luận với lãnh đạo Ukraine, Pháp và Đức theo khuôn khổ định dạng "Bộ tứ Normandy" ở Paris nhằm giải quyết dứt điểm khủng hoảng ở Đông Ukraine.


Họp 'Bộ tứ Normandy': Thực thi các biện pháp ngừng bắn” tại miền Đông Ukraine Họp "Bộ tứ Normandy": Thực thi các biện pháp ngừng bắn” tại miền Đông Ukraine

VTV.vn - Ngày 9/12 (rạng sáng 10/12 theo giờ Việt Nam), lãnh đạo bốn nước “Bộ tứ Normandy” đã nhất trí thực thi các biện pháp ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước