Hơn 17.000 người ở Mỹ đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm nay

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 03/06/2023 19:18 GMT+7

(Ảnh: 7News)

VTV.vn - Ngày 2/6, thứ Sáu đầu tiên của tháng 6, là Ngày Nhận thức về bạo lực súng đạn quốc gia tại Mỹ.

Hàng trăm người tại Mỹ đã ra đường nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực súng đạn, vấn đề vẫn luôn nhức nhối trong xã hội nước này.

Ngay từ sáng, rất nhiều người dân Mỹ đã cùng nhau tham gia sự kiện chống bạo lực súng đạn tại Quảng trường Freedom Plaza ở thủ đô Washington D.C. Với các khẩu hiệu như "Phòng ngừa", "Chấm dứt bạo lực súng đạn", sự kiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân và giảm thiểu bạo lực súng đạn.

Hơn 17.000 người ở Mỹ đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm nay - Ảnh 1.

(Ảnh: CNN)

Chị Jacqueline Baron, người tham gia sự kiện, nói: "Trong năm nay, ngôi trường của chúng tôi đã mất hai học sinh do bạo lực súng đạn, một học sinh lớp 9, một học sinh lớp 10. Đó là một cuộc khủng hoảng toàn quốc và cần phải làm gì đó ngay lập tức".

Anh John Michromy chia sẻ: "Những gì chúng tôi muốn làm là giải quyết vấn đề. Chúng tôi muốn chủ động. Có những tiếp cận và suy nghĩ khác nhau về vấn đề súng đạn, nhưng một điều rất quan trọng là cần đề cao việc phòng ngừa".

Nhiều sự kiện tương tự đã được tổ chức tại các thành phố trên khắp nước Mỹ.

Theo thống kê, tính đến ngày 31/5 vừa qua, hơn 17.000 người ở Mỹ đã thiệt mạng do bạo lực súng đạn trong năm nay, trong đó có hơn 100 trẻ em dưới 12 tuổi.

Mỗi ngày, nước Mỹ ghi nhận trung bình 110 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn Mỗi ngày, nước Mỹ ghi nhận trung bình 110 người thiệt mạng vì bạo lực súng đạn Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ Hàng nghìn trẻ em Mỹ thương vong do súng đạn Hàng nghìn trẻ em Mỹ thương vong do súng đạn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước