Hơn 2 triệu học sinh Mỹ hút thuốc lá điện tử

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ hai, ngày 09/04/2018 09:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: USA Today)

VTV.vn - Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, có hơn 2 triệu học sinh hút thuốc lá điện tử, con số đang gây lo ngại tại Mỹ.

Cũng theo báo cáo, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử của học sinh trung học tăng 900% từ năm 2011 - 2015. Theo cuộc điều tra về tỷ lệ hút thuốc lá của thanh niên ở quốc gia vào năm 2016, có gần 1,7 triệu học sinh phổ thông và 500.000 học sinh THCS cho biết đã từng hút thuốc lá điện tử trong 30 ngày trước đó.

Điều này cho thấy, nhiều thanh, thiếu niên đang lầm tưởng việc hút thuốc điện tử là không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thuốc lá điện tử có thể là nguyên nhân khiến giới trẻ chuyển sang sử dụng thuốc lá thật trong tương lai. Ngoài ra, một nghiên cứu của đại học Harvard đã tìm thấy hóa chất liên quan đến bệnh hô hấp có trong thuốc lá điện tử.

Hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần Hút thuốc lá điện tử có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp 2 lần

VTV.vn - Dù được cho là ít độc hại hơn và là sự lựa chọn an toàn hơn thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử vẫn ”thừa sức” gây ra bệnh ung thư và bệnh tim mạch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước