Hơn 22.000 nhân viên y tế trên toàn cầu mắc COVID-19

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 18:34 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Tính đến nay, đã có tổng cộng hơn có 22.000 nhân viên y tế dương tính với virus SARS-CoV-2 tại 52 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là con số thống kê theo Báo cáo tình hình dịch bệnh hàng ngày của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được công bố vào tối 11/4. Báo cáo nhấn mạnh, các nhân viên y tế nên sử dụng những thiết bị bảo hộ cá nhân trong khám chữa bệnh. Đồng thời, báo cáo đã kêu gọi các nước phải thực hiện những biện pháp để bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên y tế, giảm rủi ro thấp nhất và tôn trọng quyền có điều kiện làm việc tốt hơn.

Nga có thể hoãn Duyệt binh Chiến thắng vì COVID-19

Ngày 12/4, phát ngôn viên Điện Kremli cho biết, lễ Duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ vẫn sẽ được tổ chức nhưng có thể sẽ không diễn ra vào đúng ngày 9/5 như các năm trước. Mọi phương án hiện đang được xem xét dựa trên những diễn biến về dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh này lây lan nhanh tại Nga với gần 13.600 người nhiễm. Xe cứu thương xếp thành những hàng dài, gây tắc đường cục bộ trên các tuyến đường trong bối cảnh số lượng người nhập viện tăng vọt.

Ấn Độ có thêm 910 ca nhiễm mới và 34 ca tử vong vì COVID-19

Bộ Y tế và và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận thêm 910 ca nhiễm mới và 34 trường hợp tử vong vì bệnh vì COVID-19. Với số ca nhiễm tăng cao, bang Maharashtra của Ấn Độ đã kéo dài lệnh phong tỏa ít nhất đến ngày 30/4.

Brazil - Quốc gia đầu tiên tại bán cầu Nam có hơn 1.000 người chết vì COVID-19

Brazil hiện đã trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực bán cầu Nam có số ca tử vong do COVID-19 vượt 1.000 người. Đến nay, số ca mắc COVID-19 ở nước này đã lên đến 19.638 bệnh nhân. Giới chuyên gia lo ngại, dịch COVID-19 có thể vượt ngoài tầm kiểm soát tại Brazil, đặc biệt tại các khu vực có đông người nghèo sinh sống.

Tây Ban Nha cho phép dân đi làm trở lại từ ngày 13/4

Tây Ban Nha, vùng dịch lớn nhất châu Âu, đã bắt đầu các biện pháp nới lỏng sau khi tuyên bố qua đỉnh dịch. Bắt đầu từ ngày mai (13/4), một số ngành công nghiệp không thiết yếu ở quốc gia này sẽ được phép hoạt động trở lại. Các công ty trở lại làm việc phải cung cấp thiết bị bảo vệ phù hợp và đảm bảo khoảng cách giữa nhân viên từ 2m trở lên. Nhà chức trách nước này sẽ phát 10 triệu khẩu trang tại các nhà ga, trung tâm vận tải công cộng trong những ngày tới.


Hàn Quốc duy trì số ca mắc COVID-19 mới ở mức thấp Hàn Quốc duy trì số ca mắc COVID-19 mới ở mức thấp COVID-19:  Châu Âu và thử thách chưa từng có sau Thế chiến thứ 2 COVID-19: Châu Âu và thử thách chưa từng có sau Thế chiến thứ 2 Mỹ đứng đầu thế giới về số ca tử vong và nhiễm COVID-19 Mỹ đứng đầu thế giới về số ca tử vong và nhiễm COVID-19


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước