Hơn 31 triệu ca mắc, 954.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 21/09/2020 06:12 GMT+7

Thế giới đã ghi nhận trên 31,1 triệu người mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến sáng 21/9, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt 31,1 triệu ca, trong đó, khoảng 954.000 người đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. Trong đó, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với gần 7 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và trên 204.000 trường hợp tử vong vì bệnh dịch. Trong ngày qua, hơn 28.8000 ca mắc COVID-19 mới đã được ghi nhận tại quốc gia này.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, tổng cộng đã có gần 5,5 triệu người mắc bệnh, hơn 87.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, hơn 87.300 ca nhiễm mới đã được ghi nhận tại Ấn Độ.

Tại Brazil, tâm dịch lớn thứ 3 thế giới, ngày 20/9, đã có thêm gần 3.200 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên trên 4,5 triệu ca, hơn 136.600 bệnh nhân không qua khỏi.

Hơn 31 triệu ca mắc, 954.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 1.

Số ca mắc mới trong ngày 20/9 ở Ấn Độ vẫn ở mức cao nhất thế giới. (Ảnh: AP)

Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, hai nước Indonesia và Philippines cũng là những điểm nóng của dịch COVID-19. Trong 24 giờ qua, Indonesia đã ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày lên tới gần 4.000 trường hợp. Dịch đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh của Indonesia. Hiện Indonesia đã ghi nhận tổng cộng hơn 244.600 người mắc COVID-19, trong đó trên 9.500 trường hợp đã thiệt mạng.

Ngày 20/9, giới chức Philippines đã báo cáo trên 3.300 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, trong đó, khu vực thủ đô Manila đã ghi nhận số ca mắc mới cao nhất so với các địa phương khác. Hiện ở Philippines đã có trên 286.700 người mắc COVID-19, trong đó gần 5.000 trường hợp đã tử vong.

Australia ngày 20/9 thông báo có thêm 19 ca nhiễm mới, mức thấp nhất trong 3 tháng qua. Trong các ca nhiễm mới trên, 14 ca tập trung tại Victoria, bang chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại nước này. Tổng số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tại Australia lần lượt là gần 26.900 trường hợp và 849 bệnh nhân.

Hơn 31 triệu ca mắc, 954.000 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu - Ảnh 2.

Victoria là bang chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 tại Australia. (Ảnh: AP)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Malaysia, nước này có 52 ca nhiễm mới, gồm 12 ca nhập cảnh và 40 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia hiện đã lên tới hơn 10.200 người.

Cùng ngày 20/9, Hàn Quốc đã quyết định gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội cấp độ 2 trên toàn quốc thêm một tuần, đến ngày 27/9 tới, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo cụm và những ca mắc không xác định được nguồn lây vẫn ở mức cao trước thềm kỳ nghỉ lễ Trung thu.

Ngày 20/9 đánh dấu số ca mắc COVID-19 theo ngày ở Hàn Quốc lần đầu tiên xuống mức 2 con số sau 38 ngày, nhưng số ca không xác định được nguồn lây vẫn đang ở mức cao và số trường hợp được tiến hành xét nghiệm cũng thấp hơn vào dịp cuối tuần. Hiện gần 23.000 người đã mắc COVID-19 tại quốc gia này.

Tại châu Âu, trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận hơn 6.100 ca nhiễm mới và 79 ca tử vong. Đến nay, quốc gia châu Âu này đã có trên 1,1 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 19.400 trường hợp tử vong.

Anh có thể thắt chặt giãn cách xã hội trước làn sóng COVID-19 thứ hai Anh có thể thắt chặt giãn cách xã hội trước làn sóng COVID-19 thứ hai Trên 30,9 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu Trên 30,9 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu Hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày tại Nepal Hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới chỉ trong 1 ngày tại Nepal

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước