Hơn 360.000 người thiệt mạng trong 7 năm nội chiến Syria

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết số người thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài suốt 7 năm tại nước này là hơn 360.000 người.

Cụ thể, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, kể từ khi xung đột bùng phát tại nước này vào tháng 3/2011 đã có hơn 360.000 người thiệt mạng, với khoảng 30% là dân thường, trong đó có hơn 20.000 trẻ em và gần 13.000 phụ nữ.

Thống kê của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria được đưa ra trong bối cảnh tình hình tại Syria đang đứng trước nguy cơ xảy ra một làn sóng bạo lực mới.

Quân đội Syria cũng đang chuẩn bị mở cuộc tấn công tổng lực giải phóng thành phố Idlib - nơi được coi là thành trì cuối cùng của quân nổi dậy.

LHQ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Syria LHQ cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo tại Syria

VTV.vn - Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo, các bên không được tiến hành một cuộc tấn công toàn diện ở tỉnh Idlib, Syria, đẩy khu vực này vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước