Hơn 4 triệu người không được cấp quyền công dân Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 31/07/2018 06:00 GMT+7

Người dân chờ đợi bên ngoài Trung tâm đăng ký quốc gia của công dân (NRC) để xin xác nhận giấy tờ bởi các quan chức chính phủ, tại làng Mayong ở quận Morigaon, ở bang Đông Bắc Assam, Ấn Độ ngày 8/7/2018. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 30/7, chính phủ Ấn Độ đã loại hơn 4 triệu người tại bang Assam, Đông Bắc nước này khỏi danh sách cấp quyền công dân do họ không có giấy tờ hợp lệ.

Động thái này làm dấy lên lo ngại về tương lai của nhiều người tại bang giáp giới với Bangladesh này.

Trong bản dự thảo danh sách đăng ký quyền công dân toàn quốc, có hơn 30 triệu người xin cấp quyền công dân. Những người bị loại khỏi danh sách này vẫn có cơ hội kháng cáo và danh tính của họ có thể được đưa vào danh sách được cấp quyền công dân.

Bản dự thảo đăng ký công dân toàn quốc đầu tiên được công bố ngày 31/12/2017. Để được công nhận là công dân Ấn Độ, tất cả cư dân Assam phải nộp các giấy tờ hợp lệ chứng tỏ họ hoặc gia đình họ đã sống tại đây trước ngày 24/3/1971.

Bang Assam là nơi định cư của những người gốc Bangladesh tị nạn ở Ấn Độ từ những năm 1970.

Sự sống và cái chết bên dòng sông Hằng, Ấn Độ Sự sống và cái chết bên dòng sông Hằng, Ấn Độ Ấn Độ: Đưa hơn 9.000 người nghèo vào trung tâm giúp xóa bỏ ăn xin Ấn Độ: Đưa hơn 9.000 người nghèo vào trung tâm giúp xóa bỏ ăn xin Nhức nhối nạn đánh hội đồng tại Ấn Độ do tin giả Nhức nhối nạn đánh hội đồng tại Ấn Độ do tin giả

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước