Hơn 40 quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì đợt dịch gần 1.000 ca

Thái Bình (PV thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 09/08/2021 14:10 GMT+7

Xét nghiệm COVID-19 tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 40 quan chức ở Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Bắc và Sơn Đông đã bị cách chức, kỷ luật nặng khi để xảy ra đợt dịch gần 1.000 ca.

Ngày 9/8, Trung Quốc báo cáo có 94 ca dương tính nội địa. Trong 3 tuần nay, nước này giữ vững số ca mắc trong cộng đồng dưới 100 ca/ngày.

Cuối tuần qua, 9 quan chức chính quyền và y tế của tỉnh Giang Tô đã bị cách chức và kỷ luật nặng vì để xảy ra ổ dịch tại thành phố Nam Kinh và lây lan ra các địa phương. Như vậy, ít nhất 40 quan chức ở Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Bắc và Sơn Đông đã bị cách chức, kỷ luật nặng khi để xảy ra đợt dịch gần 1.000 ca này.

Hiện tại, Vũ Hán đã hoàn thành xét nghiệm tất cả 11,3 triệu dân, trừ trẻ dưới 6 tuổi. Qua đó, thành phố này đã tìm ra thêm trong cộng đồng 9 ca dương tính. Tính đến ngày 8/8, Vũ Hán có 37 ca dương tính trong cộng đồng. Thành phố Vũ Hán tiếp tục xét nghiệm đợt 2 với quyết tâm triệt để tách ca nhiễm khỏi cộng đồng.

Trong khi đó, tỉnh Hà Nam ghi nhận 7 khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao. Thành phố Trịnh Châu, tâm dịch của Hà Nam, đã xét nghiệm axit nucleic cho người dân lần thứ 3.

Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô cũng hoàn thành xét nghiệm cho 9,3 triệu dân thành phố lần thứ 4.

Tại các ổ dịch, các ngành chức năng Trung Quốc vẫn phun xịt hóa chất ngoài đường. Dường như nước này đang đi riêng một con đường khi các chuyên gia của WHO cho rằng phun xịt không có tác dụng.

Trung Quốc vẫn đang chọn cho mình hướng đi riêng, không bàn luận về miễn dịch cộng đồng kiểu phương Tây cũng như mở cửa nền kinh tế mà vẫn đóng cửa gần như tuyệt đối với nước ngoài, trừ chuyên gia, cán bộ ngoại giao và những trường hợp xin phép. Nguyên nhân là bởi số ca mắc COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài vẫn chiếm đa số trong gần 1 năm nay tại Trung Quốc. Đến nay, quốc gia này đã có 7.674 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, chưa thấy số liệu báo cáo ca tử vong.

Hiện tại, gần 1 tỷ 800 triệu liều vaccine đã được tiêm cho người dân Trung Quốc, chủ yếu là Sinopharm và Sinovac.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước