Hơn 4.000 người thiệt mạng trên đường di cư trong 7 tháng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/08/2016 06:54 GMT+7

VTV.vn - Trong 7 tháng đầu năm nay, trên toàn thế giới có hơn 4.000 người di cư thiệt mạng, tăng 26% so với con số cùng kỳ năm 2015.

Con số trên gồm những trường hợp thiệt mạng khi đang vượt biển Địa Trung Hải để sang châu Âu, thiệt mạng ở khu vực Bắc Phi hay những trường hợp bị sát hại tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Trong số này, số người thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải chiếm phần lớn với 3.120 người.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết, tuyến đường biển tang thương nhất là con đường đến Italy, cướp đi sinh mạng của gần 2.700 người.

Báo cáo của IOM nhận định: Sau Địa Trung Hải, Bắc Phi cũng là "khu vực tử thần" đối với người di cư trong năm nay khi đã có 342 người thiệt mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

người di cư

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước