Hơn 40.000 phụ huynh Anh kêu gọi tẩy chay kỳ thi Tiểu học

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/05/2016 18:21 GMT+7

Hơn 40.000 phụ huynh ở Anh đã kêu gọi tẩy chay cuộc thi cấp Tiểu học ở nước này. (Ảnh: dailymail.co.uk)

VTV.vn - Hơn 40.000 phụ huynh Anh kêu gọi tẩy chay, thậm chí nhiều người đã không cho con đi học để phản đối những kỳ thi ở cấp Tiểu học ở nước này.

Theo kết quả khảo sát do hãng tin BBC của Anh công bố ngày 9/5, có tới 90% học sinh Tiểu học Anh cảm thấy áp lực phải làm bài tốt trong các kỳ thi. Cuộc khảo sát được thực hiện với 750 học sinh ở Anh từ 10 - 11 tuổi. Trong cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 4/2016, khi đề nghị các em tìm 1 từ để mô tả kỳ thi, kết quả cho thấy: 59% em nói sợ, 39% thấy lo lắng, 27% thấy áp lực, 17% thấy buồn, 16% cho biết bị ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Chính phủ Anh đã tuyên bố, các kỳ thi cần phải được giảm áp lực và các cuộc thi nghiêm túc sẽ giúp tăng tiêu chuẩn tại các trường học. Ngày 3/5, một số phụ huynh ở thành phố Brighton đã không cho con đi học để phản đối những kỳ thi cấp Tiểu học. Hơn 40.000 người đã ký vào đơn kêu gọi tẩy chay kỳ thi Tiểu học. Họ cho rằng, học sinh Tiểu học đang thi và học quá nhiều; trường học coi trọng kết quả thi cử hơn là niềm vui của học sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước