Hơn 41 triệu người tử vong vì HIV trong năm 2017

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 13/12/2017 11:03 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Số liệu vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố cho thấy, trong năm 2017, trên toàn thế giới đã có hơn 41 triệu người tử vong vì HIV.

Bên cạnh đó, vẫn còn hơn 36 triệu người đang sống cùng loại virus nguy hiểm này, đủ để thấy HIV/AIDS vẫn đang là một trong những vấn đề y tế cộng đồng nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Ấn Độ là quốc gia có số lượng người mắc HIV cao thứ ba trên thế giới, thế nhưng từ năm 2010 đến nay, số ca nhiễm đã giảm xuống một nửa. Chương trình Kiểm soát AIDS quốc gia được Chính phủ tài trợ hoàn toàn, cam kết hỗ trợ trị liệu và thuốc men cho 100% bệnh nhân. Quốc gia này cũng là nơi sản xuất 80% lượng thuốc phòng chống HIV giá rẻ cho toàn thế giới.

Trung Quốc: Gần 70.000 người nhiễm mới HIV/AIDS chỉ trong nửa đầu năm 2017 Trung Quốc: Gần 70.000 người nhiễm mới HIV/AIDS chỉ trong nửa đầu năm 2017

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, có tới 70.000 ca nhiễm HIV/AIDS mới được chẩn đoán tại Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước