Hơn 6.000 người phải sơ tán do núi lửa phun trào tại Vanuatu

Theo VOV-Thứ ba, ngày 26/09/2017 21:44 GMT+7

Một núi lửa ở Vanuatu. Ảnh: YouTube.

VTV.vn - Hơn 6.000 người trên đảo Ambae, đảo quốc Vanuatu, Nam Thái Bình Dương đã bị buộc phải đi sơ tán khi núi lửa Monaro chuẩn bị phun trào.

Núi lửa Monaco thức giấc từ đầu tháng này song cho tới mấy ngày gần đây, ngọn núi này mới bắt đầu phun trào tro và bụi núi lửa.

Ngay khi có những dấu hiệu trên, nhà chức trách Vanuatu đã cho di dời người dân khẩn cấp và thiết lập các lán trại để người dân có chỗ để cư trú tạm.

Vanuatu là một trong số quốc đảo nghèo nhất thế giới, nơi người dân địa phương chủ yếu sống vào nông nghiệp tự cung tự cấp. Do đó, việc sơ tán được cho là sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của không ít người dân.

Vanuatu là một quốc đảo gồm hơn 80 đảo nhỏ và khoảng 260.000 dân.

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Vanuatu thường xuyên xảy ra các hoạt động núi lửa. Tuy nhiên, núi lửa hoạt tính mạnh trên đảo Tana của Vanuatu còn được xem là một trong những điểm thu hút khách du lịch tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước