Hơn 61,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ bảy, ngày 28/11/2020 06:25 GMT+7

Hơn 61,8 triệu người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trên thế giới. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 28/11, thế giới ghi nhận hơn 61,8 triệu người mắc COVID-19, trong đó trên 1,44 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với hơn 13,3 triệu ca mắc và trên 270.600 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 119.100 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số ca mắc là trên 9,3 triệu trường hợp, bao gồm gần 136.200 bệnh nhân thiệt mạng. Ngày 27/11, Ấn Độ ghi nhận trên 39.400 ca mắc COVID-19 mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil báo cáo hơn 4.800 ca mắc mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 tại quốc gia này lên trên 6,2 triệu ca. Đến nay, hơn 171.500 bệnh nhân COVID-19 ở Brazil đã không qua khỏi.

Ngày 27/11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 400.000 quân nhân nước này sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện 2.500 quân nhân Nga đã được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và dự kiến con số này sẽ tăng lên 80.000 binh sĩ vào cuối năm 2020.

Hơn 61,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục - Ảnh 1.

Hơn 27.500 trường hợp mắc mới đã được báo cáo trong ngày 27/11 tại Nga. (Ảnh: AP)

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh ngày 27/11, Nga tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày cao kỷ lục với hơn 27.500 trường hợp, nâng tổng số người mắc ở nước này lên hơn 2,2 triệu ca, trở thành nước có số người mắc COVID-19 cao thứ 4 trên thế giới sau Mỹ, Ấn Độ và Brazil. Tổng số ca tử vong tại Nga cũng tăng lên hơn 38.500 người.

Ngày 28/11, Pháp bắt đầu nới lỏng một phần phong tỏa phòng dịch COVID-19 do làn sóng dịch bệnh thứ hai đang giảm dần. Theo Thủ tướng Pháp Jean Castex, áp lực dịch COVID-19 đang giảm dần tại nước này so với các quốc gia châu Âu khác. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Pháp là trên 2,1 triệu trường hợp, trong đó có hơn 51.900 bệnh nhân tử vong.

Tại châu Á, nhiều nước đang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng cao, thậm chí lên mức cao nhất từ trước tới nay. Thông báo của Bộ Y tế Indonesia cho thấy, số ca mắc mới và tử vong trong ngày tại nước này tăng cao chưa từng thấy với 5.828 trường hợp nhiễm mới và 169 người tử vong. Như vậy, cho đến nay, Indonesia đã phát hiện tổng cộng gần 522.600 người mắc COVID-19, trong đó có hơn 16.500 trường hợp tử vong. Hiện nước này có số ca mắc và tử vong cao nhất tại Đông Nam Á.

Cũng trong 24 giờ qua, Iran ghi nhận thêm tới hơn 14.000 trường hợp mắc bệnh, đưa tổng số ca mắc tại nước này lên gần 922.400, trong đó có 47.095 bệnh nhân thiệt mạng.

Hơn 61,8 triệu người mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục - Ảnh 2.

Hiện Nhật Bản báo cáo gần 139.500 ca mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

Nhật Bản cũng đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng cao trở lại. Ngày 27/11, thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất từ trước đến nay với 570 trường hợp. 40% số giường bệnh ở Tokyo đang được dành để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Các chuyên gia lo ngại, sự gia tăng mạnh số ca mắc mới trong những ngày gần đây sẽ khiến hệ thống y tế rơi vào quá tải. Hiện Nhật Bản báo cáo gần 139.500 ca mắc COVID-19 và trên 2.000 trường hợp tử vong.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã cảnh báo về khả năng dịch COVID-19 sẽ tái bùng phát trên toàn quốc. Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh toàn bộ 17 tỉnh và thành phố lớn ở Hàn Quốc đã ghi nhận sự tăng vọt về số ca nhiễm mới COVID-19, đặc biệt ở những người trẻ tuổi.

Ngày 27/11 tiếp tục là ngày thứ 2 liên tiếp nước này ghi nhận số ca mắc mới vượt ngưỡng 500 ca một ngày. Riêng khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận ghi nhận 337 ca nhiễm mới, chiếm 64%. Nếu không ngăn chặn xu hướng này ngay lập tức, những lo ngại của các chuyên gia y tế về nguy cơ số ca nhiễm mới hàng ngày vượt ngưỡng 1.000 trường hợp rất có thể sẽ trở thành hiện thực.

Hàn Quốc đối mặt với làn sóng COVID-19 không triệu chứng Hàn Quốc đối mặt với làn sóng COVID-19 không triệu chứng Astrazeneca có thể thử nghiệm lại vaccine ngừa COVID-19 Astrazeneca có thể thử nghiệm lại vaccine ngừa COVID-19 Đức triển khai tiêm vaccine COVID-19 trước Giáng sinh 2020 Đức triển khai tiêm vaccine COVID-19 trước Giáng sinh 2020

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước