Hơn 66.000 người di cư được cứu trên Địa Trung Hải

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/08/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - Hơn 66.000 người di cư đã được cứu sống trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển Italy và Hy Lạp kể từ đầu năm đến nay.

Con số trên được Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu đưa ra hôm qua (4/8). Đây cũng là kết quả các chiến dịch cứu hộ, trong khuôn khổ "Kế hoạch hợp tác hành động phòng, chống người nhập cư trái phép từ trên không và trên biển" do Cơ quan bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu thực hiện.

Italy hiện vẫn là cửa ngõ tới châu Âu của người di cư bằng đường biển. Tính từ đầu năm tới nay đã 1/3 số người di cư tới châu Âu từ cửa ngõ này.

Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải không ngừng gia tăng Số người di cư thiệt mạng trên Địa Trung Hải không ngừng gia tăng

VTV.vn - Tổ chức Di cư quốc tế IOM cho biết số người di cư và tị nạn thiệt mạng trên Địa Trung Hải trong năm 2016 sắp tăng lên 3.000 người, nhanh nhất so với năm 2014 và 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Từ khóa:

người di cư

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước