Hơn 7 triệu trẻ em Nhật Bản từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19

Long Nguyễn (Phóng viên THVN tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 27/02/2022 17:21 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 26/2, Nhật Bản bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi, vaccine được sử dụng là Pfizer, mỗi người sẽ tiêm 2 mũi cách nhau 3 tuần.

Cơ quan y tế của Nhật Bản cho biết, đã có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ em từ 5-11 tuổi. Trong chiến dịch tiêm chủng này, những trẻ em có bệnh lý nền như béo phì hay tim mạch cũng được khuyến khích cần sớm tiêm phòng để ngăn chặn tình trạng chuyển biến nặng trong trường hợp mắc COVID-19. Để tránh nhầm lẫn, các lọ vaccine tiêm cho trẻ sẽ có nắp màu cam, phân biệt với lọ có nắp màu tím tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, hiệu quả và tính an toàn của vaccine dành cho trẻ từ 5-11 tuổi đã được khẳng định, các phản ứng phụ thường thấy chỉ là phản ứng phụ dạng nhẹ như sốt, mệt mỏi và đau ở chỗ tiêm, những phản ứng phụ này sẽ hết dần vào những ngày sau đó. Tại các địa điểm tiêm sẽ có bác sĩ nhi khoa để cung cấp các thông tin cần thiết cho trẻ và gia đình về liều lượng, số lần tiêm, các phản ứng phụ có thể xảy ra cũng như biện pháp xử lý, đảm bảo sự yên tâm cho trẻ và gia đình sau khi tiêm vaccine.

Hơn 7 triệu trẻ em Nhật Bản từ 5-11 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1.

Ông Hideo Enozawa - Giám đốc Trung tâm tiêm chủng Adachi, Tokyo, Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đã chuẩn bị chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em rất kỹ để đảm bảo sự yên tâm cho mọi người. Tại các địa điểm tiêm phòng, các thông tin cần thiết sẽ được cung cấp đầy đủ, đồng thời cũng bố trí bác sĩ nhi khoa để giải thích những thắc mắc của phụ huynh về vaccine cho trẻ em".

Sẽ có khoảng hơn 7 triệu trẻ em từ 5-11 tuổi tại Nhật Bản được phát phiếu tiêm phòng vaccine. Theo khảo sát, tỷ lệ phụ huynh muốn tiêm cho con là khá lớn, 31% muốn tiêm ngay và 49% sẽ tiêm nếu không có phản ứng phụ nghiêm trọng.

Gần 2 triệu trẻ em được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản Gần 2 triệu trẻ em được tiêm vaccine viêm não Nhật Bản

VTV.vn - Sau 1 năm triển khai thực hiện, đã có gần 2 triệu trẻ trên toàn quốc được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước