Hơn 83,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm biến thể virus mới

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ sáu, ngày 01/01/2021 08:29 GMT+7

Hơn 83,6 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 1/1/2021, thế giới đã có hơn 83,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 1,8 triệu người đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19 với trên 20,3 triệu ca mắc và hơn 352.800 trường hợp tử vong. Ngày 31/12/2020, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 147.300 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong ngày cuối cùng của năm 2020, Mỹ đã ghi nhận gần 4.000 ca tử vong do COVID-19. Đây là số ca tử vong trong một ngày cao nhất tại Mỹ. Một số chuyên gia y tế cảnh báo, Mỹ khả năng chưa vượt qua đỉnh dịch với số ca tử vong gia tăng ở mức báo động vào mùa đông và sau kỳ nghỉ lễ. Đến nay, đã có 2,8 triệu người được tiêm phòng tại quốc gia này nhưng vẫn còn xa so với mục tiêu mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đề ra là 20 triệu người được tiêm tính đến cuối năm 2020.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng số người mắc bệnh là hơn 10,2 triệu ca, trong đó có trên 148.900 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Ấn Độ báo cáo 15.300 ca mắc COVID-19 mới. Ngày 31/12/2020, thủ đô New Delhi và các thành phố lớn khác trên toàn Ấn Độ đã ban hành lệnh giới nghiêm vào đêm Giao thừa nhằm tăng cường nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 56.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên trên 7,6 triệu trường hợp. Đến nay, hơn 194.900 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi tại Brazil.

Hơn 83,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm biến thể virus mới - Ảnh 1.

Trung Quốc đã xác nhận người đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới. (Ảnh: AP)

Giới chức y tế Trung Quốc đã xác nhận ca đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 mới được phát hiện gần đây ở Anh có tên là VUI-202012/01. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cho biết, ca bệnh trên là một phụ nữ 23 tuổi, từ Anh đến Thượng Hải vào ngày 14/12 vừa qua. Các chuyên gia y tế đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn đối với mẫu xét nghiệm của người này vào ngày 24/12 vì có lịch sử đi lại từ Anh và có những bất thường trong kết quả xét nghiệm acid nucleic. Kết quả cho thấy, bệnh nhân nhiễm chủng virus khác với những chủng đã phát hiện trước đó ở Thượng Hải cũng như Vũ Hán, sau đó xác định biến thể virus mà người này nhiễm là VUI-202012/01 (còn gọi là B.1.1.7) lây lan ở Anh kể từ tháng 10.

Trung Quốc đã ghi nhận trên 87.000 người mắc COVID-19, trong đó hơn 4.600 trường hợp đã thiệt mạng.

Giới chức tỉnh đảo Sulu ở miền Nam Philippines thông báo sẽ tự phong tỏa trong vòng 2 tuần từ ngày 4/1/2021 nhằm ngăn chặn biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Malaysia lây lan. Tỉnh đảo Sulu còn đề nghị Chính phủ Philippines cung cấp thêm tàu, thuyền và trực thăng nhằm giám sát khu vực biển tiếp giáp với vùng biển của bang Sabah nằm trên đảo Borneo của Malaysia. Đến nay, Philippines có trên 474.000 người nhiễm COVID-19, hơn 9.200 trường hợp tử vong.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã phát hiện thêm hơn 1.300 ca nhiễm mới, cao gần gấp 1,5 lần mức kỷ lục trước đó (949 ca) ghi nhận hôm 26/12. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới ở thành phố này vượt ngưỡng 1.000 ca/ngày kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Nhật Bản vào giữa tháng 1. Số ca nhiễm mới gia tăng đột biến ở Tokyo và một số tỉnh, thành của Nhật Bản sau khi nước này phát hiện các ca nhiễm những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở Anh và Nam Phi và được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn. Chính phủ Nhật Bản có thể cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp nếu dịch COVID-19 tiếp tục lây lan.

Hơn 83,6 triệu người mắc COVID-19 trên toàn cầu, Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm biến thể virus mới - Ảnh 2.

Hơn 230.300 đã mắc COVID-19 tại Nhật Bản. (Ảnh: AP)

Hàn Quốc đã quyết định áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ở mức cao nhất là cấp độ 3 đối với các cơ sở giam giữ trên cả nước. Các biện pháp hạn chế mới sẽ có hiệu lực trong 2 tuần, đến ngày 13/1/2021, nhằm giảm tiếp xúc giữa các phạm nhân, giữa phạm nhân với nhân viên của nhà tù và người bên ngoài. Trên 60.700 ca mắc COVID-19 đã được ghi nhận tại Hàn Quốc, trong đó 900 trường hợp đã tử vong.

Australia, người dân nước này bước vào năm mới 2021 với các hạn chế đi lại mới và lời cảnh báo giữ an toàn để ngăn ngừa bệnh dịch tái bùng phát trên diện rộng trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về các ca mắc ở hai bang lớn nhất nước này là New South Wales và Victoria. Bang Victoria và bang Nam Australia đã tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với New South Wales từ đêm 1/1/2021, trong khi bang Tây Australia đã đóng cửa biên giới với New South Wales và sắp tới có thể cả với bang Victoria. Chính quyền bang Queensland đang theo dõi rất chặt chẽ đợt bùng phát dịch bệnh tại New South Wales.

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận kỷ lục hơn 1.300 ca mắc COVID-19 mới trong ngày Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận kỷ lục hơn 1.300 ca mắc COVID-19 mới trong ngày Gia tăng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Trung Quốc hủy nhiều hoạt động đón Tết Gia tăng số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, Trung Quốc hủy nhiều hoạt động đón Tết Nga đang điều chế thuốc trị COVID-19 đầu tiên thế giới Nga đang điều chế thuốc trị COVID-19 đầu tiên thế giới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước