Số ca COVID-19 ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần con số chính thức

Chuyển động 24h/TTXVN-Thứ tư, ngày 30/12/2020 13:21 GMT+7

Theo CDC Trung Quốc, gần 0,5 triệu người ở Vũ Hán có thể đã mắc COVID-19. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Gần 0,5 triệu người ở TP Vũ Hán (Trung Quốc), tâm dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới, có thể đã mắc căn bệnh này, cao gấp gần 10 lần số ca được xác nhận chính thức.

Đây là ước tính của một nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc tiến hành. CDC Trung Quốc đã sử dụng mẫu bao gồm 34.000 người ngẫu nhiên tại Vũ Hán và các thành phố khác ở Hồ Bắc, Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố ở Quảng Đông, Giang Tô, Tứ Xuyên, Liêu Ninh để tính toán tỷ lệ mắc COVID-19. Kết quả cho thấy, tỷ lệ dân có kháng thể với COVID-19 là 4,43%, trong khi tổng dân số của Vũ Hán là 11 triệu. Đến ngày 27/12, thành phố Vũ Hán vẫn công bố tổng số ca mắc COVID-19 chỉ là 50.354 trường hợp.

Nghiên cứu nói trên của CDC Trung Quốc nhằm ước tính quy mô lây nhiễm trong dân số bằng cách xem xét mẫu huyết thanh để tìm kiếm kháng thể với COVID-19. Cơ quan này cho biết, nghiên cứu của họ được tiến hành một tháng sau khi Trung Quốc "kiểm soát được làn sóng dịch đầu tiên". Theo đó, trong khi tỉ lệ lây nhiễm ở Vũ Hán ở mức 4,43%, tỉ lệ lây nhiễm bên ngoài tâm dịch đầu tiên này thấp hơn nhiều. Chẳng hạn như ở các thành phố khác cũng ở tỉnh Hồ Bắc, chỉ có 0,44% cư dân được phát hiện có kháng thể với COVID-19. Ở ngoài tỉnh Hồ Bắc, kháng thể chỉ được phát hiện ở 2 người trong số trên 12.000 người dân được lấy mẫu.

Kết quả của nghiên cứu trên đã được tiết lộ trong một bài đăng của CDC Trung Quốc trên mạng xã hội hôm 28/12. Ông Yanzhong Huang, một thành viên cấp cao về sức khỏe toàn cầu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, cho biết, nghiên cứu chỉ ra vấn đề báo cáo thiếu sót số ca lây nhiễm trong thời kỳ bùng phát cao điểm ở Vũ Hán, một phần là do tình trạng hỗn loạn vào thời điểm đó cũng như việc không thống kê những ca nhiễm không xuất hiện triệu chứng bệnh.

Số ca COVID-19 ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần con số chính thức - Ảnh 1.

Thành phố Vũ Hán đã công bố tổng số ca mắc COVID-19 chỉ là 50.354 trường hợp. (Ảnh: AP)

Vào tháng 1 và tháng 2/2020, bệnh nhân bị sốt tràn vào các bệnh viện ở Vũ Hán, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực, bộ xét nghiệm và nguồn lực y tế để chẩn đoán và điều trị cho họ. Nhiều người được yêu cầu về nhà và tự cách ly. Một số sau đó lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình, trong khi những người khác tử vong tại nhà mà không được ghi nhận trong hồ sơ tử vong của cơ quan chức năng.

Báo cáo thiếu là một vấn đề mà các cơ quan y tế ở nhiều nước phải đối mặt, thường là do thiếu năng lực và nguồn lực. Những nghiên cứu về kháng thể được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu ở những nơi khác trên thế giới cũng cho thấy tình trạng lây nhiễm COVID-19 phổ biến hơn nhiều so với con số chính thức công bố.

Theo đó, một nghiên cứu được tài trợ bởi Cơ quan Y tế bang New York (Mỹ) cho thấy, vào cuối tháng 3/2020, cứ 7 người trưởng thành ở New York lại có 1 người mắc COVID, cao hơn khoảng 10 lần so với số liệu chính thức. Vào tháng 8/2020, một nghiên cứu khác đã tìm thấy kháng thể COVID-29 ở hơn 27% trong số 1,5 triệu cư dân thành phố New York được xét nghiệm.

Số ca mắc COVID-19 thực tế tại Mỹ lên tới hơn 20 triệu người Số ca mắc COVID-19 thực tế tại Mỹ lên tới hơn 20 triệu người

VTV.vn - Theo tuyên bố mới đây của Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), nước này trên thực tế có hơn 20 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước