Hơn 890 ca sốt xuất huyết mới trong tuần tại Singapore, vượt cao điểm năm 2014

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times)-Chủ nhật, ngày 14/06/2020 18:51 GMT+7

Singapore hiện đang vào cao điểm mùa sốt xuất huyết. (Ảnh: The Straits Times)

VTV.vn - Số ca mắc sốt xuất huyết tại Singapore đã tăng mạnh trong tuần qua với 895 người được chẩn đoán nhiễm bệnh chỉ trong hơn 5 ngày.

Con số này đã vượt qua 891 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận trong một tuần vào năm 2014, thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất tại quốc g này.

Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết, nước này đang trong mùa đỉnh dịch sốt xuất huyết với số ca mắc tăng mạnh lên hơn 10.700 người, trong đó có 12 người tử vong.

Dịch sốt xuất huyết diễn ra tồi tệ nhất ở Singapore từ năm 2013 - 2014. Hơn 40.000 người đã nhiễm bệnh và 14 người chết vì căn bệnh do muỗi truyền này có thể gây sốt rất cao, đau đầu dữ dội, đau khớp và cơ.

Hiện trên toàn Singapore có 210 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó có 66 khu vực nguy cơ cao, 2 ổ dịch lớn nhất với 207 và 142 ca mắc ở khu Potong Pasir.

Các chuyên gia nhận định, với diễn biến tình hình dịch hiện này, số ca mắc sốt xuất huyết có thể sẽ sớm vượt 1.000 bệnh nhân trong một tuần.

Thông thường, mùa sốt xuất huyết diễn ra từ tháng 6 - 10. Năm nay, Singapore đã chứng kiến số ca nhiễm bệnh cao gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019. Điều này là do sự gia tăng của một loại virus sốt xuất huyết ít phổ biến hơn cũng như nhiệt độ ấm hơn và mưa nhiều hơn, khiến số lượng muỗi Aedes Aegypti truyền bệnh sốt xuất huyết tăng.

Từ tháng 1 - 4/2020, đã có 300 - 400 trường hợp mắc sốt xuất huyết mới mỗi tuần. Trong tháng 5, số lượng các trường hợp mắc hàng tuần bắt đầu tăng mạnh.

Con số 895 trường hợp mới chỉ được tính cho khoảng thời gian từ ngày 7/6 tới 15h ngày 12/6. Do đó, tổng số ca mắc trong cả tuần còn có khả năng cao hơn.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh tại Singapore

VTV.vn - Giới chức Singapore biết nước này có thể phải đối mặt với tình trạng bùng phát dịch sốt xuất huyết lớn nhất trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước