Hơn một nửa số người chạy trốn khỏi Mosul là trẻ em

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/10/2016 09:43 GMT+7

Khoảng 1 triệu người ở Mosul, hơn một nửa số này là trẻ em, phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng LHQ cho biết, hơn một nửa số dân đang rời thành phố Mossul (Iraq), chạy trốn bom đạn là trẻ em.

Quỹ Nhi đồng LHQ đồng thời tuyên bố đã sẵn sàng để trợ giúp cho hơn 1 triệu em nhỏ đang phải sơ tán.

Tại khu trại tị nạn Debaga, cách thị trấn Erbil 40km về phía Nam, người dân và trẻ em Iraq sơ tán khỏi Mosul đang đổ về đây tìm chỗ trú ngụ. Tình cảnh thiếu chỗ ở, lương thực thực phẩm và điều kiện vệ sinh ở khu trại này đang đe doạ sức khoẻ và sự phát triển của trẻ. Ước tính, các em sẽ phải ở khu trại này trong 2 năm và LHQ đang nỗ lực hỗ trợ để mang lại cho các trẻ em cuộc sống bình thường

Tuần trước, chiến sự ở Mosul khiến gần 6.000 người phải rời bỏ nhà cửa. UNICEF dự tính, chiến sự sẽ ảnh hưởng tới 1,2 - 1,5 triệu người và ít nhất một nửa trong số đó là trẻ em.

Đẩy lùi IS tại Mosul - Bài toán khó cho Iraq Đẩy lùi IS tại Mosul - Bài toán khó cho Iraq Gần 1.000 người phải điều trị do hít phải khí độc ở Mosul Gần 1.000 người phải điều trị do hít phải khí độc ở Mosul IS hành quyết gần 300 người dân Mosul IS hành quyết gần 300 người dân Mosul

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước