IS hành quyết gần 300 người dân Mosul

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/10/2016 15:16 GMT+7

Một vụ hành quyết của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Raymondiabraham)

VTV.vn - CNN dẫn nguồn tin tình báo Iraq, gần 300 người dân Mosul đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hành quyết trong 2 ngày qua.

Gần 300 người gồm đàn ông và trẻ em trai đã bị IS hành quyết. Đây là những người đã bị IS bắt giữ để làm lá chắn sống trong lúc các lực lượng Iraq tiến sát Mosul. Trước đó, LHQ đã bày tỏ lo ngại về việc IS bắt giữ 550 gia đình ở các ngôi làng quanh Mosul để làm lá chắn sống cho chúng.

Trong lúc này, tại Kirkuk, miền Bắc Iraq, giao tranh đang diễn ra giữa chiến binh người Kurd và các tay súng IS. Ngày 21/10, IS đã thực hiện loạt vụ đánh bom liều chết ở Kirkuk làm 18 cảnh sát và công nhân một nhà máy điện bị thiệt mạng. Một vụ tấn công khác của IS ở Dibis, ngoại ô Kirkuk, cũng đã làm 12 người chết.

IS bắt người dân Iraq làm 'lá chắn sống' IS bắt người dân Iraq làm "lá chắn sống" Nguy cơ IS sử dụng dân thường làm 'lá chắn sống' Nguy cơ IS sử dụng dân thường làm "lá chắn sống" IS đánh bom liều chết, gây thương vong lớn tại Iraq IS đánh bom liều chết, gây thương vong lớn tại Iraq

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước