Hong Kong chính thức rút dự luật dẫn độ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 21:32 GMT+7

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

VTV.vn - Hôm nay (4/9), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga chính thức công bố rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

Trong một phát biểu trên truyền hình chiều nay, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết chính quyền sẽ chính thức rút dự luật dẫn độ các nghi phạm tới Trung Quốc đại lục để xét xử.

Trước đó, ngày 3/9, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã tuyên bố ưu tiên hàng đầu của chính quyền Hong Kong và đa số người dân là ngăn chặn bạo lực và khôi phục sự bình yên trong xã hội.

Để đạt được mục tiêu này, luật pháp phải được duy trì, để xử lý các hành vi gây rối, phá hoại và biểu tình trái phép.

Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc nói sẽ từ chức nếu có thể Trưởng đặc khu Hong Kong, Trung Quốc nói sẽ từ chức nếu có thể

VTV.vn - "Nếu được quyền lựa chọn, điều đầu tiên tôi sẽ từ chức rồi đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước