Ngày 18/3, Houthi tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công thứ 4 trong vòng 72 giờ qua, nhắm vào tàu sân bay USS Harry S. Truman và một số tàu chiến khác của Mỹ bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Đây được xem là hành động đáp trả các cuộc không kích trước đó của Mỹ nhằm vào các khu vực do Houthi kiểm soát, bao gồm thủ đô Sanaa và thành phố cảng Al Hudaydah.
Trong tuyên bố trên kênh Telegram, Houthi nhấn mạnh các cuộc tấn công này còn nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi tấn công vào Israel nếu nước này không ngừng các hoạt động quân sự tại Dải Gaza.
Một máy bay cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman ở Biển Đỏ trước cuộc không kích ở Sanaa, Yemen, ngày 15/3/2025. (Ảnh: AP)
Về phía Mỹ, Trung tướng Không quân Alexus Grynkewich cho rằng khó có thể xác thực các tuyên bố tấn công từ Houthi, vì phong trào này khó có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu ở khoảng cách hơn 160 km.
Từ tháng 11/2023 đến ngày 19/1/2025, Houthi đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa vào các thành phố và tàu thương mại của Israel tại Biển Đỏ. Đến ngày 11/3 vừa qua, lực lượng này tuyên bố nối lại các cuộc tấn công sau khi Israel đình chỉ hoạt động viện trợ nhân đạo sang Gaza, làm leo thang căng thẳng khu vực.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!