Hung thủ tấn công bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris hành động đơn độc

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/06/2017 18:03 GMT+7

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công bên ngoài nhà thờ Notre Dame ở Paris (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo kết quả điều tra ban đầu về vụ tấn công cảnh sát bên ngoài nhà thờ Notre-Dame (Nhà thờ Đức Bà) ở thủ đô Paris, Pháp tối 6/6, hung thủ đã hành động một cách đơn độc.

Theo người phát ngôn Chính phủ Pháp, kẻ tấn công không có dấu hiệu bị tẩy não hay cực đoan hóa. Giới chức Pháp cũng thừa nhận rất khó có thể lường trước các vụ tấn công đơn lẻ kiểu này khi thủ phạm là những đối tượng trước đó không thuộc diện theo dõi của cảnh sát.

Vụ tấn công bằng búa đã khiến một nhân viên cảnh sát 22 tuổi bị thương nhẹ. Cảnh sát đã bắn bị thương hung thủ và tìm thấy thẻ căn cước y mang trong người. Các thông tin trên thẻ cho biết thủ phạm 40 tuổi, người Algeria, theo học ngành Khoa học thông tin tại một trường đại học ở miền Đông nước Pháp. Theo nguồn tin điều tra, kẻ tấn công tự nhận mình là một phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh an ninh tại Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao sau các vụ khủng bố mới đây London (Anh).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước