Hwasong-17 đạt tiến bộ đáng kể về công nghệ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/11/2022 17:11 GMT+7

Hwasong-17 có khả năng mang nhiều hơn một đầu đạn. Ảnh: KCNA.

VTV.vn - Hwasong-17 có vị trí quan trọng đặc biệt trong hệ thống vũ khí chiến lược mới của Triều Tiên.

Các chuyên gia cho rằng, vụ phóng hôm thứ 6 tuần trước cho thấy, Triều Tiên đã đạt được tiến bộ đáng kể về mặt công nghệ trong phát triển Hwasong-17.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, đã bay được gần 1000 km trong 69 phút và đạt độ cao hơn 6.000 km. Tên lửa sau đó đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Đây được xem là lần thử nghiệm quan trọng của loại tên lửa này.

GS. Yang Moo-jin - Trường Đại học nghiên cứu Triều Tiên tại Hàn Quốc cho rằng: "Vụ phóng thử cho thấy Hwasong-17 đạt cải thiện về mặt công nghệ. Ngoài ra về mặt chiến lược quân sự, Triều Tiên cho thấy họ sẽ có hành động thực tế thay vì những lời nói suông".

Ông Yasukazu Hamada - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói: "Sau khi phân tích quỹ đạo bay, đầu đạn và trọng lượng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lần này, chúng tôi cho rằng, nó có thể bay hơn 15.000 km, đủ tầm bay tới Mỹ".

Hwasong-17 được giới thiệu lần đầu tiên trong một cuộc diễu hành quân sự của Triều Tiên vào năm 2020, nó có thể được phóng trực tiếp từ phương tiện vận chuyển.

Kích thước của Hwasong-17 cũng được giới phân tích phán đoán, nó có thể mang nhiều đầu đạn, với mỗi đầu đạn nhắm vào 1 mục tiêu khác nhau. Đây sẽ là đối thủ đáng gờm đối với các hệ thống phòng thủ.

Tên lửa của Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ Tên lửa của Triều Tiên có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ

VTV.vn - Tên lửa mà Triều Tiên phóng sáng hôm nay có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ, khi có thể bay xa tới 15 nghìn km.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước