Hy Lạp muốn đối thoại với Anh về việc trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon

Quỳnh Chi (Theo Today Online)-Chủ nhật, ngày 14/11/2021 08:33 GMT+7

Các tác phẩm điêu khắc Parthenon được trưng bày tại Bảo tàng Anh ở London. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Hy Lạp cho biết, các tác phẩm điêu khắc Parthenon được trưng bày trong Bảo tàng Anh nên được trả lại cho Athens và kêu gọi Anh đàm phán để đạt được mục tiêu này.

Thủ tướng Anh Boris Johnson vào tháng 3 cho biết, Anh là chủ sở hữu hợp pháp của các tác phẩm điêu khắc cổ bằng đá cẩm thạch Parthenon, đồng thời bác bỏ yêu cầu của Hy Lạp về việc trả lại những tác phẩm điêu khắc 2.500 tuổi này.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói trong một bài phát biểu tại Paris, Pháp: "Vương quốc Anh nên tiến tới một cuộc đối thoại trung thực với Hy Lạp và tôi kêu gọi họ làm như vậy".

Hy Lạp muốn đối thoại với Anh về việc trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon - Ảnh 1.

Bức phù điêu dài 160 m trang trí tượng đài từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. (Ảnh: Mirror)

Phát biểu tại sự kiện kỷ niệm 75 năm thành lập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO), Thủ tướng Mitsotakis cho biết, cơ quan này đã thực hiện một bước tiến quan trọng vào tháng 9 khi công nhận vấn đề này có tính chất liên chính phủ.

"Do đó, Chính phủ Anh có nghĩa vụ trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon", ông Mitsotakis nói.

Kể từ khi giành độc lập vào năm 1832, Hy Lạp đã nhiều lần kêu gọi Anh trả lại các tác phẩm điêu khắc mà ở Anh được gọi là Elgin Marbles. Đây là những tác phẩm điêu khắc mà nhà ngoại giao Anh Lord Elgin đã tháo dỡ từ đền Parthenon (đền thờ thần Athena thời Hy Lạp cổ đại, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên) ở Athens vào đầu thế kỷ 19, khi Hy Lạp còn nằm dưới sự cai trị của Đế chế Ottoman (tồn tại từ thời kỳ trung đại từ năm 1299 đến năm 1923).

Hy Lạp muốn đối thoại với Anh về việc trả lại các tác phẩm điêu khắc Parthenon - Ảnh 2.

Một tác phẩm điêu khắc Parthenon tại Bảo tàng Anh. (Ảnh: Mirror)

Bảo tàng Anh ở London đã từ chối trả lại các tác phẩm điêu khắc, trong số này có bức phù điêu dài 160 m trang trí tượng đài từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Theo Bảo tàng Anh, chúng đã được ông Lord Elgin mua lại theo hợp đồng hợp pháp với Đế chế Ottoman và "là một phần di sản chung của nhân loại".

Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis nói: "Điều cần thiết là các tác phẩm điêu khắc Parthenon ở London phải được quy tụ, tái hợp với phần lớn các tác phẩm điêu khắc Parthenon hiện đang ở Athens".

Ai Cập yêu cầu Anh trả lại tượng Pharaoh Ai Cập yêu cầu Anh trả lại tượng Pharaoh

VTV.vn - Đại sứ quán Ai Cập tại London đã yêu cầu chính quyền Anh ngăn cản sự kiện bán đấu giá bức tượng đầu của Pharaoh Tutankhamun có niên đại khoảng 3.300 năm nghi bị đánh cắp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước