IAEA báo động chương trình hạt nhân của Iran

VTV8-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 17:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Iran đã tăng gần gấp 3 lần dự trữ urani được làm giàu chỉ trong 3 tháng qua, vi phạm thỏa thuận mà Tehran đã ký kết với các cường quốc thế giới.

Đồng thời, Iran từ chối trả lời các câu hỏi về ba địa điểm hạt nhân chưa được khai báo. Đây là thông báo mới nhất từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về chương trình hạt nhân của Iran.

Cũng theo báo cáo mới nhất này, IAEA cho biết họ đã xác định được ba địa điểm ở Iran, nơi quốc gia này có thể đang lưu trữ vật liệu hạt nhân không khai báo hoặc thực hiện các hoạt động liên quan đến hạt nhân mà không báo động cho các nhà quan sát quốc tế. IAEA cho biết đã gửi câu hỏi đến Iran bằng ba lá thư riêng biệt nhưng không nhận được câu trả lời.

Theo thống kê của IAEA, kho dự trữ urani đã làm giàu của Iran nhiều gấp hơn 5 lần giới hạn được ấn định theo thỏa thuận mang tính bước ngoặt hồi năm 2015 với các cường quốc thế giới.


Iran tiếp tục làm giàu Urani Iran tiếp tục làm giàu Urani

VTV.vn - Theo Tổng thống Rouhani, Teheran đang làm giàu Urani ở mức nhiều hơn so với khi đạt thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 hồi năm 2015.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước