Iran sẵn sàng đối thoại với EU để “cứu” thỏa thuận hạt nhân

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/02/2020 06:47 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 22/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo "không đóng cánh cửa" đối thoại với EU để cứu vãn bản thỏa thuận hạt nhân đã ký năm 2015.

Ông Rouhani khẳng định, chính sách đối ngoại của Iran dựa trên sự hợp tác mang tính xây dựng với các nước, đặc biệt là tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU). Iran sẵn sàng đối thoại để duy trì bản thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Nhà lãnh đạo Iran cho rằng, sự hiện diện cùng với những chính sách của Mỹ ở khu vực chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mất an ninh ở đây, đồng thời lên án những lệnh trừng phạt đơn phương của Washington nhằm vào nước này.

Iran không đàm phán với Mỹ 'dưới áp lực' Iran không đàm phán với Mỹ "dưới áp lực"

VTV.vn - Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ "dưới áp lực". Đây là khẳng định được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra vào ngày 16/2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước