Iceland bầu cử Quốc hội

Hồng Quang (PV THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 10:31 GMT+7

Ảnh minh họa: Smcgee

VTV.vn - Ngày 28/10, cử tri Iceland đi bầu Quốc hội mới, một cuộc bầu cử bất thường, do chính phủ Iceland đã bất ngờ sụp đổ giữa tháng trước.

Một vụ bê bối liên quan đến ông bố của Thủ tướng Iceland đã làm cho đất nước này rơi vào khủng hoảng chính trị.

Chính phủ Iceland sụp đổ sau bê bối liên quan tới ông bố của Thủ tướng. Ông Benedikt Sveinsson đã viết thư gửi Bộ Tư pháp Iceland xin xóa án tích cho một kẻ đã bị tù vì tội lạm dụng tình dục. Bộ Tư pháp cho Thủ tướng Iceland biết sự việc này từ giữa năm và ông Thủ tướng đã tìm cách che giấu sự việc.

Khi báo chí tung ra tin này, Đảng Tương lai tươi sáng trong liên minh cầm quyền cho rằng ông bố của Thủ tướng đã phạm lỗi lạm dụng tín nhiệm và Đảng này không thể tiếp tục liên minh với một Thủ tướng thiếu trung thực.

Đảng Tương lai tươi sáng tuyên bố rút khỏi liên minh cầm quyền, làm cho liên minh cầm quyền mất đa số ghế trong Quốc hội. Thủ tướng Iceland đã buộc phải tuyên bố giải tán chính phủ và từ chức. Đất nước này chỉ có 330.000 dân và Quốc hội cũng chỉ có 63 ghế.

Đây là lần thứ hai trong vòng 18 tháng Iceland rơi vào khủng hoảng chính trị. Giữa năm 2016, Thủ tướng trước của Iceland đã buộc phải từ chức do dính líu vào bê bối trốn thuế tại Panama.

Iceland - Quốc gia đầu tiên ban hành luật về trả lương bình đẳng Iceland - Quốc gia đầu tiên ban hành luật về trả lương bình đẳng

VTV.vn - Iceland là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật có nội dung liên quan tới trả lương bình đẳng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước