Indonesia công bố ba trọng tâm của Hội nghị ASEAN 2023

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/03/2023 06:00 GMT+7

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Indonesia - nước chủ nhà của ASEAN 2023, vừa công bố 3 trọng tâm chính của các Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm nay với chủ đề "ASEAN quan trọng: Tâm điểm tăng trưởng".

Theo Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi, trọng tâm thứ nhất là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. 

Về trọng tâm thứ hai "Tâm điểm tăng trưởng", bà Retno cho rằng ASEAN có ba "tài sản" để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gồm lợi thế nhân khẩu học; tăng trưởng kinh tế ASEAN luôn cao hơn mức trung bình của thế giới; và hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trọng tâm thứ ba là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Indonesia sẽ xây dựng các hoạt động cụ thể dựa trên ba trọng tâm này.

Hội thảo về phát triển Đông Nam Á 2023 – Hướng tới một ASEAN không khí thải Hội thảo về phát triển Đông Nam Á 2023 – Hướng tới một ASEAN không khí thải

VTV.vn - SEADS (Southeast Asia Development Solutions – Giải pháp phát triển Đông Nam Á) được tổ chức bắt đầu từ năm 2020 bởi Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước