Indonesia giữ tàu Malaysia nghi chở nguyên vật liệu chế tạo bom

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 18:14 GMT+7

Ảnh minh họa: Worldmaritimenews

VTV.vn - Nhà chức trách đảo Bali của Indonesia đã giữ một tàu từ Malaysia chở 30 tấn phân bón hóa học bị nghi ngờ có thể được dùng để chế tạo bom.

Lực lượng hải quan và cảnh sát đã thẩm vấn thủy thủ đoàn và điều tra khả năng tàu trên liên quan đến mạng lưới khủng bố, trong bối cảnh Indonesia vẫn đang trong tình trạng báo động cao về nguy cơ tấn công khủng bố.

Hiện các cơ quan chức năng Indonesia đang tìm hiểu mục đích tàu từ Malaysia chở số vật liệu trên đến Sulawesi - khu vực mà các tổ chức khủng bố hoạt động mạnh. Theo các nhà chức trách, có khả năng các nhóm khủng bố ở Sulawesi dùng số hóa chất này để chế tạo các loại bom có sức công phá mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

tàu malaysia

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước