Mỹ xác nhận IS sử dụng vũ khí hóa học

-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 17:11 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Quân đội Mỹ ngày 22/9 xác nhận, tên lửa được IS sử dụng trong cuộc tấn công hôm 20/9 vào các binh sỹ Mỹ đồn trú tại Iraq có chứa khí mù tạt.

Đây một loại khí độc mà Công ước Vũ khí Hoá học năm 1993 đã quy định cấm sử dụng, ngoại trừ trong chiến tranh hóa học.

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ lâu đã bị nghi là có sản xuất và sử dụng vũ khí hoá học tại Iraq và Syria, hai quốc gia mà tổ chức khủng bố này kiểm soát những phần lãnh thổ rộng lớn. Tuy nhiên, theo tướng Thủy quân lục chiến Mỹ Joseph Dunford, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, khả năng sử dụng vũ khí hóa học của IS vẫn còn rất thô sơ.

Hôm 21/9, giới chức Lầu Năm Góc thông báo IS đã phóng một quả rocket mang đầu đạn hóa học vào một căn cứ quân sự Mỹ gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Quả rocket đã phát nổ ở khu vực vòng ngoài của căn cứ quân sự Qayyarah. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không có binh sỹ bị thương trong vụ tấn công này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước