Indonesia mạnh tay với nạn buôn người

Thế giới hôm nay-Thứ năm, ngày 01/06/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm qua đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này mạnh tay trấn áp nạn buôn người.

Ông Widodo cũng yêu cầu tái cơ cấu lực lượng đặc nhiệm chống buôn người để cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn.

Đồng thời, Tổng thống Indonesia cũng chỉ thị cho lực lượng cảnh sát xử lí nghiêm các quan chức an ninh bị tình nghi bao che, dung túng và thu lợi bất chính từ các nhóm buôn người.

Theo báo cáo mới nhất, kể từ năm 2020 đến nay, cơ quan bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia đã đưa về nước 94 nghìn công dân Indonesia bị đưa đi lao động trái phép ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần 2 nghìn lao động Indonesia bị đưa ra nước ngoài bất hợp pháp đã thiệt mạng do bị bóc lột, tai nạn hoặc bệnh tật.

Theo Ngân hàng Thế giới, Indonesia là một trong những quốc gia có số lao động làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng 9 triệu người, nhưng chỉ một nửa trong số này được đăng ký chính thức bởi cơ quan bảo hộ lao động.

Cạm bẫy buôn người: Hàng nghìn người là nạn nhân, có cả mua bán thai nhi Cạm bẫy buôn người: Hàng nghìn người là nạn nhân, có cả mua bán thai nhi

VTV.vn - Theo báo cáo của Bộ Công an, 5 năm qua, cả nước phát hiện 440 vụ, với gần 880 đối tượng vi phạm và 1.240 nạn nhân bị mua bán, nghi bị mua bán.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước