Indonesia muốn chống ma túy như… Philippines

Thanh Hiệp – Kim Huệ (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 08/09/2016 10:05 GMT+7

Giám đốc cơ quan chống ma túy Indonesia (BNN) Budi Waseso (áo trắng) tại một phiên họp ngày 6/9. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giới chức Indonesia cho biết, nước này có thể sẽ áp dụng một chính sách giống như Philippines để chống lại tội phạm ma túy.

Sự quyết liệt trong cuộc chiến chống ma túy ở Philippines dường như đã lan sang Indonesia khi mà các quan chức cấp cao của nước này đang lên kế hoạch tăng cường thêm nhân lực và vũ khí hạng nặng cho lực lượng cảnh sát.

Theo ông Budi Waseco, Giám đốc cơ quan Chống ma túy của Indonesia, cơ quan này đang trong quá trình trang bị thêm vũ khí, công nghệ cũng như tăng cường số điều tra viên và chó nghiệp vụ để chống ma túy. Giới chức Indonesia cũng cho biết, nước này có thể sẽ áp dụng một chính sách giống như Philippines để chống lại tội phạm ma túy, nhưng vẫn sẽ phù hợp với pháp luật Indonesia cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến, lãnh đạo hai nước sẽ gặp nhau ở Jakarta vào cuối tuần này để thảo luận các biện pháp xóa bỏ nạn buôn ma túy ở khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước