Indonesia tạm dừng đầu tư dự án di dời thủ đô

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 06:08 GMT+7

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 tại một chợ ở Banten, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Indonesia đã tạm ngưng kế hoạch đầu tư vào siêu dự án di dời thủ đô để tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại nước này.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Indrawati, một phần ngân sách đầu tư cho dự án di dời thủ đô đã được phân bổ cho công tác ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, kế hoạch này sẽ được nối lại vào năm sau.

Dự án di dời thủ đô của Indonesia ra khỏi đảo Java đến đảo Borneo do tổng thống Joko Widodo đưa ra. Dự án có trị giá 33 tỷ USD.

Indonesia cấm du lịch hàng không đến tháng 6 Indonesia cấm du lịch hàng không đến tháng 6

VTV.vn - Bắt đầu từ hôm nay (24/4), Indonesia sẽ cấm du lịch bằng đường hàng không cho đến hết ngày 1/6 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước